(kontumtv.vn) – Hội Nông dân huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự có 130 đại biểu đại diện cho hơn 5.700 hội viên nông dân trong huyện.

DAI HOI DAI BIEU HOI NONG DAN TU MO RONG

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với công tác tổ chức xây dựng Hội vững mạnh, các cấp Hội Nông dân huyện Tu Mơ Rông đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác và tín chấp cho trên 2.800 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư­ nợ đạt trên 95 tỷ đồng, thành lập 262 tổ hội viên đoàn kết giúp nhau trong sản xuất.

Bên cạnh đó, hội đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, xây dựng 07 mô hình sản xuất cà phê xứ lạnh, 59 mô hình trồng trọt chăn nuôi; vận động hội viên nông dân đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm, đương quy, nuôi bò sinh sản vào sản xuất kinh doanh, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, với trên 1.760 ngày công  lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 20 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

CTV Nguyễn Tăng Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *