(kontumtv.vn) –  Sáng 13/7, Đảng bộ Đoàn Đăk Tô đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Duy Quyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên; Đại tá Vũ Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy Kon Tum, các Đảng bộ trực thuộc Binh đoàn và 150 đại biểu đến từ 12 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ Đoàn ĐăkTô
Đại hội Đảng bộ Đoàn ĐăkTô

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang, Đảng bộ Đoàn Đăk Tô đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả, giai đoạn 2010-2015, công tác Đảng, công tác chính trị đơn vị hoàn thành khá, trong đó nhiều nội dung hoàn thành tốt. Có gần 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; gần 94% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị và  đạt tiêu chuẩn dân vận tốt. Trên 85% cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa và các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh tiêu biểu. Về công tác quân sự, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện đạt so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nề nếp xây dựng chính quy được giữ vững. Công tác hậu cần tài chính đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột suất của đơn vị. Kết quả, 100% đơn vị đạt nuôi quân giỏi, tỉ lệ quân số khỏe đạt gần 99%. Về huấn luyện kỹ thuật đạt trên 85%  khá giỏi, trong đó 35% đạt lại giỏi. Với kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Đoàn Đăk Tô có hơn 1.000 lượt tập thể, trên 14.200 cá nhân được khen thưởng. Trong đó, nhiều tập và cá nhân được Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng.

Phát huy trí tuệ và dân chủ, Đại hội Đảng bộ Đoàn Đăk Tô lần thứ XII đề ra mục tiêu lãnh đạo đơn vị giai đoạn 2015-2020 tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu 80% trở lên tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiêm vụ; hàng năm cán bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 86% trở lên, trong đó cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%; kết nạp mới từ 290 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng; xây dựng 100% cơ quan, đơn vị sẵn sàng chiến đấu tốt; 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu với 80% khá, giỏi.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *