(kontumtv.vn) –  Sau hai ngày tổ chức, chiều 30/7, Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà
Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Hà

Trong hai ngày tham gia Đại hội, gần 200 đại biểu đại diện cho 2.700 đảng viên đến từ 70 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện Đăk Hà đã phát huy tính dân chủ, trí tuệ, thảo luận và biểu quyết thông qua các mục tiêu, giải pháp để xây dựng huyện Đăk Hà phát triển trong 5 năm đến. Trong đó, có các chỉ tiêu cơ bản như: Phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành trên địa bàn huyện đạt trên 5.700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng; phấn đấu có thêm 3 xã đạt nông thôn mới. Đại hội thống nhất giữ vững kết quả đạt được về giáo dục, y tế và phấn đấu giảm hộ nghèo từ 2,5 – 3% mỗi năm. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt trên 45% và mỗi năm giải quyết việc làm từ 1.000 lao động trở lên. Về văn hóa, phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có 80% số hộ đạt gia đình văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 70%  khu dân cư văn hóa. Hàng năm Đảng bộ huyện có 80% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ;  80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh. Đến cuối nhiệm kỳ Đảng bộ huyện kết nạp mới từ 500 đảng viên trở lên, không còn chi bộ ở khu dân cư sinh hoạt ghép; phấn đấu 60% trở lên chi bộ khu dân cư có chi ủy; trên 95% đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện có trình độ đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 90% trở lên cán bộ, công chức xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định.

Đại hội đã bầu 40 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; ông A Vượng được bầu lại giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

                                                                                                     Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *