(kontumtv.vn) – Sáng 20/7, Đảng bộ Quân sự tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí Thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí; Thiếu tướng Đoàn Kiểu – Phó Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; bí thư các huyện ủy, thành ủy; các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; 120 đại biểu đại diện cho 6 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Kon Tum
Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Kon Tum

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh KonTum đã quán triệt và triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ V; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được củng cố, tăng cường; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra đều đạt, một số nội dung vượt chỉ tiêu; lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên khá toàn diện, chất lượng và độ tin cậy được nâng lên, tổ chức đủ đầu mối đơn vị dự bị động viên, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 97%, vượt chỉ tiêu 2%. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo đúng quy trình chất lượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Triển khai chặt chẽ công tác đối ngoại quân sự với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia); kịp thời trao đổi thông tin và phối hợp giữ vững ổn định tình hình tuyến biên giới, làm tốt công tác dân vận với nhân dân nước bạn Lào và Campuchia vùng giáp biên giới. Công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, công tác phát triển đảng viên được triển khai thực hiện đúng phương châm, phương hướng, đảm bảo số lượng, coi trọng chất lượng. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 244 đảng viên; giữ vững 100% chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận thống nhất mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục tham mưu xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án “Bảo đảm quốc phòng” giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, nhận định, đánh giá chính xác tình hình và tham mưu xử lí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đó là Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, phát huy 3 dân chủ lớn trong đơn vị, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chú trọng hơn nữa công tác dân vận trong quân đội, trong đó tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, sát dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn …nhằm củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã biểu quyết thống nhất số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 đồng chí.

                                                           Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *