(kontumtv.vn) – Sáng 27/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, UBMTTQVN tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, đại biểu các hội nghề nghiệp, Hội Nhà báo các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Bình Định và đông đủ hội viên đến từ 7 chi hội và 2 câu lạc bộ trực thuộc.

Giai đoạn 2011- 2015, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum được củng cố, kiện toàn và phát triển toàn diện, thể hiện đầy đủ vai trò, vị thế của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người lám báo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Hội đã tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Giải báo chí của tỉnh và triển khai Đề án báo chí chất lượng cao do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Hội Nhà báo tỉnh đã xét duyệt, nghiệm thu 98 tác phẩm báo chí chất lượng cao và tuyển chọn 71  tác phẩm để trao giải báo chí của tỉnh. Bên cạnh xuất bản định kì Tạp chí Người làm báo và tổ chức Hội Báo xuân hàng năm, Hội  còn tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và công tác phát triển hội viên. Đến nay, Hội  thu hút 119 hội viên, sinh hoạt  tại 7 chi hội và 2 câu lạc bộ – tăng 35 hội viên so với năm 2011.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum

Với kết quả đạt được, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum được Hội Nhà báo Việt Nam tuyên dương là đơn vị điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2010-2015; được Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, nâng cao trí tuệ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 là chú trọng giáo dục chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh cách mạng cho hội viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của người làm báo; đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đạo đức nhà báo theo quy định của Hội; tiếp tục củng cố hoạt động các câu lạc bộ và các chi hội gắn với phát triển hội viên; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và thực hiện tốt Giải báo chí tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum trong thời gian qua, khẳng định sự tham gia tích cực của Hội và những người làm báo đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh giáo dục chính trị cho hội viên, nâng cao chất lượng báo chí, phát triển hội viên gắn với bảo vệ quyền và lợi ích cho hội viên.

Đại hội đã bầu 9 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Nhà Báo Trịnh Văn Tâm, Tổng biên tập Báo Kon Tum được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Nhà báo Phan Cư, Giám đốc Đài PT-TH Kon Tum và Nhà báo Dương Tôn Bảo, Trưởng Phòng Báo chí xuất bản, Sở TT-TT được bầu làm Phó chủ tịch Hội. Đại hội bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam sắp đến.

Tại Đại hội, Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2011-2015.

                                                                     Văn Hiển – Ngọc Chí 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *