(kontumtv.vn) – Ngày 10/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “Cựu Chiến binh gương mẫu” lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2020. Tham dự có Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Trung tướng Nguyễn Song Phi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT; lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở, ngành, đoàn thể; đại biểu các tỉnh bạn và 165 cựu chiến binh gương mẫu đại diện cho hơn 15.000 hội viên trong toàn tỉnh.

Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB tỉnh Kon Tum
Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB tỉnh Kon Tum

Xác định thực hiện tốt phong trào thi đua là cơ sở để  xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển, giai đoạn 2009-2014, Hội CCB tỉnh Kon Tum đã từng bước cụ thể hóa phong trào thi đua vào đời sống thực tiễn. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng Hội vững mạnh toàn diện như Hội cựu chiến binh thành phố Kon Tum, Hội CCB huyện Đăk Hà, Hội CCB xã Măng Cành, huyện Kon Plông, Chi hội CCB thôn 4, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô. Trong phong trào CCB phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, có các điển hình như CCB Trịnh Khắc Long, huyện Ngọc Hồi, CCB Trịnh Đình Thái, Nông trường Cà phê 731, huyện Đăk Hà, CCB A Mến, A Ét huyện Đăk Tô. Trong phong trào CCB xây dựng nông thôn mới, có các điển hình như A Myang, Trần Thị Giáp ở thành phố Kon Tum; Chi hội Đăk Bok, xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei và nhiều tập thể, cá nhân điển hình khác.

Với thành tích đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2009-2014, CCB tỉnh Kon Tum có 1 tập thể được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương Hội, UBND tỉnh khen thưởng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2009-2014, Đại hội đề ra mục tiêu giai đoạn 2014-2020  là tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh gương mẫu, hướng phong trào thi đua vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển 95% cựu chiến binh vào Hội; 100% các cấp Hội được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; hàng năm có 80% tổ chức cơ sở Hội trở lên đạt TSVM, trong đó có 30% đạt TSVM tiêu biểu, 90% trở lên hội viên gương mẫu, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% hội viên không vi phạm pháp luật và mỗi năm giảm 2-3% hộ nghèo, cơ bản xóa nhà dột nát.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum đã ghi nhận, biểu dương kết quả phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh, khẳng định kết quả phong trào thi đua của Hội đã góp phần xây dựng Hội CCB Việt Nam và tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển, mong muốn các cấp Hội, hội viên CCB tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện có hiệu quả hơn phong trào thi đua trong thời gian đến.

Đại hội đã vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tổ chức trao cờ của Trung ương Hội cho 3 tập thể có phong trào thi đua xuất sắc trong năm 2014 là  Hội CCB thành phố Kon Tum, Hội CCB huyện Kon Plông và Hội CCB huyện Đăk Glei. Trung ương Hội tặng bằng khen cho 7 tập thể, 3 cá nhân.UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân. 11 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2009-2014 được nhận  Bằng khen và Giấy khen của Hội CCB tỉnh .

                                                                             Văn  Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *