(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), tối 25/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại lễ uống nước nhớ nguồn, cầu siêu bạc độ chư linh anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Tham dự lễ có Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga, lãnh đạo Sở LĐ – TB & XH, lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum và đông đảo bà con phật tử.

dai le cau sieu

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hiện có hơn 2.500 liệt sĩ đang yên nghỉ và gần 3.000 liệt sĩ được ghi danh tại 03 Bia tưởng niệm. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tưởng niệm, dâng hương và nguyện cầu cho anh linh liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc được siêu thoát.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân sự cống hiến, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xin hứa là những người kế tục sự nghiệp vẻ vang mà Đảng, Nhà nước giao phó, sẽ nỗ lực đoàn kết toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, từng bước đưa đời sống đồng bào các dân tộc trong tỉnh đến ấm no, hạnh phúc.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *