(kontumtv.vn) – Là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, trong những năm qua lực lượng dân quân tự vệ thành phố Kon Tum không ngừng được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2014, LLDQTV thành phố đã ra quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện được giao.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum luôn tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chú trọng công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Theo đó, yêu cầu các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn triển khai xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có sức mạnh tổng hợp và hiệu quả hoạt động cao. Bước vào mùa huấn luyện năm 2014, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum đề ra quyết tâm hoàn thành mục tiêu: “Xây dựng ý chí nhận thức trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy tốt nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất”. Thượng tá Trần Quang Huy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum cho biết: Yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ huấn luyện năm 2014 là 100% các cơ sở DQTV phải tham gia huấn luyện, quân số đạt từ 85 – 90% trở lên. Trong đó từ 75 – 80% trở lên đạt khá giỏi. Trên tinh thần đó, ngay từ đầu Ban Chỉ huy đã đề ra chủ trương, phát động phong trào, tổ chức ra quân huấn luyện chung trong lực lượng vũ trang thành phố, trong đó có LLDQTV của các xã, phường, các đơn vị tự vệ đứng chân trên địa bàn.

Dan quan

Dân quân tự vệ thành phố Kon Tum ra quân huấn luyện năm 2014

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện năm 2014 của LLVT thành phố Kon Tum, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với LLDQTV đã được cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các cơ quan, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Tại phường Quang Trung, ngay từ đầu tháng 3/2014, lực lượng dân quân của phường đã ra quân huấn luyện lập thành tích chào mừng 39 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum và 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, đảm bảo huấn luyện đầy đủ các nội dung, điều lệnh, kỹ – chiến thuật.

Nhờ quan tâm chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố Kon Tum nói chung và LLDQTV nói riêng nên chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao. Đến nay, tất cả 21 xã, phường và 54 đầu mối cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đã kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ với biên chế hợp lý, đảm bảo cơ cấu hợp thành như dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và dân quân các binh chủng cần thiết. Kết quả huấn luyện năm 2012 – 2013 có 100% đầu mối được tổ chức huấn luyện và 75 % đơn vị tham gia huấn luyện xếp loại khá – giỏi, 25 % đạt yêu cầu. Riêng về giáo dục chính trị có 85% khá, giỏi.

Qua hoạt động thực tiễn, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Kon Tum ngày càng trưởng thành, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự ở cơ sở, kịp thời phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Ông Trần Văn Nhâm, Bí thư Đảng ủy Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum ghi nhận: Cán bộ chiến sỹ trong lực lượng DQTV ở phường rất tích cực trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, đóng vai trò nòng cốt, đi đầu trong tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Trong hoạt động của mình, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Kon Tum còn thực hiện có hiệu quả công tác dân vận như ra quân giúp dân sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, sửa chữa nhà ở, nạo vét kênh mương; phối hợp tốt cùng các đoàn thể giáo dục thanh thiếu niên tại cộng đồng; vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở và tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, các gia đình gặp khó khăn nhân các dịp lễ tết. Qua đó, tạo được niềm tin, sự đoàn kết gắn bó giữa lực lượng dân quân, tự vệ với quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Mùa huấn luyện năm 2014, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống của một địa phương anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLDQTV thành phố Kon Tum quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn ngày một vững chắc, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố Kon Tum.

                                                                                       Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *