(kontumtv.vn) –  Chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2014, tối 16/10, tại Nhà Rông văn hóa Kon Klor, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đêm hội Cồng chiêng “Kon Tum – Những sắc màu văn hóa”.

Dự Đêm hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban; các đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thành phố, cùng 249 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh, trên 200 nghệ nhân đại diện cho các dân tộc trong tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Đêm hội Cồng chiêng " Kon Tum-
Đêm hội Cồng chiêng  “Kon Tum – Những sắc màu văn hóa”

 Đêm hội được diễn ra gồm 2 phần: Phần lễ có chủ đề “Hội tụ lửa thiêng” với nghi thức đốt lửa truyền thống và phần hội có chủ đề “Âm sắc đại ngàn” với 8 tiết mục cồng chiêng – xoang, hát dân ca, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các đoàn nghệ nhân dân gian trong tỉnh, như biểu diễn cồng chiêng, múa xoang Mừng hội lớn của đoàn nghệ nhân Ba Na, thành phố Kon Tum; hát dân ca Em yêu buôn làng em của đoàn nghệ nhân Xê Đăng, huyện Đăk Tô; biểu diễn đàn Đinh Tuk của đoàn nghệ nhân dân tộc Triêng, huyện Ngọc Hồi; biểu diễn chiêng tha Đón khách của đoàn nghệ nhân dân tộc Brâu, huyện Ngọc Hồi…

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh, các đoàn nghệ nhân giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình; thể hiện tâm tư, tình cảm, mong ước của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh gửi đến Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014.

Trong tiếng cồng chiêng rộn rã, các đại biểu, các đoàn nghệ nhân cùng chung một nhịp, nối rộng vòng xoang – Một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, hòa hợp các dân tộc của Tây Nguyên. Đêm hội không chỉ là sự kiện văn hóa lớn chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2014, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân gian, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó các dân tộc trong tỉnh để chung sức xây dựng quê hương Kon Tum.

Quang Mẫn – Duy Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *