(kontumtv.vn) – Trước khi đi thăm một số gia đình làm kinh tế giỏi, chùa tháp Kỳ Quang xã Đăk Mar, “ngân hàng” lương thực cộng đồng và xã nông thôn mới Hà Mòn, đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện. Hai bên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, về xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác huyện Đơn Dương
Đoàn công tác huyện Đơn Dương thăm các địa phương huyện Đăk Hà

Trong chuyến thăm và làm việc lần này, lãnh đạo hai địa phương đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nhằm hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đoàn công tác huyện Đơn Dương ghi nhận chuyến thăm và làm việc đã giúp đoàn học tập được một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của huyện như mô hình “ngân hàng” lương thực cộng đồng vùng ĐBDTTS, mô hình 1 văn phòng các xã, thị trấn, thực hiện mối liên kết 5 nhà: “Nhà nước – nhà nông – nhà khoa học – nhà đầu tư – nhà trường”. Đoàn mong muốn, thời gian tới hai huyện sẽ xác định lộ trình hợp tác theo từng lĩnh vực để ký kết thực hiện, tạo mối quan hệ phát triển lâu dài và tăng cường tình đoàn kết giữa hai địa phương.

CTV Thu Hương – Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *