(kontumtv.vn) – Tiếp tục trong đợt tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIII, chiều 7/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm bà Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Tô Văn Tám – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Đinh Hồng Đe, Nguyễn Vinh Hà, Phạm Thị Trung đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tr xã iA Chim, thành phố Kon Tum
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ia Chim, thành phố Kon Tum

Dự buổi tiếp xúc cử tri có Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, thành phố Kon Tum và đông đảo cử tri trong xã. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ sở như: Đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; sớm phân định ranh giới rõ ràng giữa tỉnh Kon Tum và Gia Lai, tránh tình trạng xâm canh qua lại lẫn nhau, gây mất trật tự trong khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh; đề nghị tiếp tục giao quyền cho lực lượng công an xã làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, đồng thời tăng mức phạt trong các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông để đủ sức răn đe, hạn chế tình trạng vi phạm; quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trường, lớp học và các trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các chính sách về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định 49 năm 2010 của Chính phủ và một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của xã và thành phố như về công tác quản lý đất phần trăm của xã, công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, việc hỗ trợ hạn hán…

Lãnh đạo xã, thành phố và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu  những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình làm rõ những ý kiến theo thẩm quyền. Bà Y Mửi đã đánh giá cao những ý kiến xác đáng của cử tri, làm rõ thêm một số ý kiến mà cử tri quan tâm như vấn đề ranh giới giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, về tình hình thực hiện các chế độ chính sách, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay.

Đối với những vấn đề cử tri đề cập liên quan đến cơ chế, chính sách và thẩm quyền giải quyết của Trung ương,  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp để trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

 Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *