(kontumtv.vn) – Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (18/5/1965 – 18/5/2015). Tới dự có Đại tá Võ Thanh Chín, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn qua các thời kỳ.

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngatf truyền thống
Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 304

Ngày 18/5/1965 tại làng Kon Tu, H16, dưới sự chứng kiến của Tỉnh Đội và  nhân dân làng Kon Ra, Kon Rê, Kon Bong, Kon Tu thuộc xã Đắk Uy, huyện Đăk Hà ngày nay, Tiểu đoàn 304 đã được thành lập, trên cơ sở sáp nhập các đơn vị gồm: Q304, Q305 và một số đơn vị tập trung của H30, H40. Ngay sau khi được thành lập, nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1965), Tiểu đoàn được Ban CHQS tỉnh giao nhiệm vụ đánh cắt giao thông trên đoạn đường từ km 9 đến km12 trên trục đường 14 Bắc thị xã Kon Tum. Với ý chí quyết tâm, Tiểu đoàn đã làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, giữ vững yếu tố bí mật, bất ngờ, ngày 27/5, sau 11 phút nổ súng tấn công, Tiểu đoàn đã tiêu diệt 8 xe quân sự và nhiều binh lính, bắt sống 30 tù binh, thu nhiều vũ khí trang bị của địch. Chiến công đầu dâng lên Bác Hồ kính yêu là tiền đề xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Bám trụ kiên cường, linh hoạt sáng tạo, đoàn kết quyết thắng” của Tiểu đoàn.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong kháng chiến chống Mỹ, Tiểu đoàn đã phối hợp với các đơn vị trong toàn tỉnh; các đơn vị bộ đội chủ lực tham gia chiến đấu 936 trận lớn nhỏ; loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8.800 tên địch, bắt sống 660 tên; đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, 19 đại đội địch; thu 11.400 khẩu súng, 51 máy vô tuyến điện; phá huỷ 11 kho tàng, 18 máy vô tuyến điện, 320 xe quân sự, 33 khẩu pháo, 190 xe M113 và xe tăng, xe bọc thép; bắn rơi 39 máy bay các loại.

Đất nước thống nhất, Tiểu đoàn tiếp tục làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch; FULRO, giúp nhân dân trở về làng cũ, cứu đói, cứu đau cho nhân dân; đồng thời giúp nhân dân Campuchia đánh bại bọn Pôn Pốt – Iêngxary thoát khỏi nạn diệt chủng.

Với những đóng góp to lớn đó, ngày 16/7/1976, Tiểu đoàn 304 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Phát huy truyền thống đó, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 304 hôm nay đang ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân ổn định sản xuất, xoá đói giảm nghèo, là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng chống thiên tai, bão lũ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Tiểu đoàn, xây dựng Tiểu đoàn thực sự là lá cờ đầu, là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh.

                                                                              CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *