(kontumtv.vn) – Ngày 28/5, Ban Trị sự  Giáo hội Phật Giáo tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ cầu nguyện cho Biển Đông theo tinh thần của đạo phật. Đồng thời thể hiện tinh thần đấu tranh trước việc Trung Quốc ngang nhiên  đặt giàn khoan Hải Dương 981  vào vùng biển Việt Nam.

Giaso hội Phật gióa
Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ cầu nguyện cho Biển Đông

Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã thông tin đến các tăng, ni, đạo hữu, phật tử trên toàn tỉnh về diễn biến việc Trung Quốc ngang nhiên  đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam từ ngày 2/ 5 đến nay. Hơn lúc nào hết, những người con Phật đã thể hiện tinh thần hộ quốc dân an, quyết tâm bảo vệ  chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum khẳng định sẽ kiên trì phản đối, đấu tranh trước việc làm sai trái của Trung Quốc và sẽ thực hiện theo đúng tinh thần của Đảng, Nhà nước đề ra, đó là đấu tranh bằng pháp lý, giữ gìn hòa bình. Các tăng, ni, đạo hữu, phật tử trên địa bàn tỉnh đã thể hiện niềm tin về các quyết sách mà Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện trong thời gian qua để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng  liêng của Tổ quốc. Với  niềm tin về đạo pháp, họ đã thành tâm cầu nguyện giữ vững vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc và cầu cho đất nước được hòa bình, ổn định.

                                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *