(kontumtv.vn) – Các tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Kon Tum đã tiếp tục các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, khóa XI,  nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiếp xúc cử tri phường Thắng Lợi

DAI BIEU HDND TINH VA THANH PHO TIEP XUC CU TRI PHUONG THANG LOI

Chiều 31/7, tổ đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Kon Tum do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thắng Lợi.

Cử tri phường Thắng Lợi kiến nghị các cơ quan cấp tỉnh, thành phố phối hợp với các phường xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi trái phép trên địa bàn thành phố. Cử tri đề nghị Nhà nước tập trung nguồn lực và vận động người dân chung tay xây dựng mỹ quan đô thị tại một số tuyến giao thông trên địa bàn phường. Đồng thời quan tâm xây dựng nhiều sân chơi, khu vui chơi cho người cao tuổi để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người già…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Thắng Lợi đã được tổ đại biểu HĐND hai cấp tiếp thu, ghi nhận và giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc.

Tiếp xúc cử tri xã Vinh Quang

TIEP XUC CU TRI XA VINH QUANG, THANH PHO KON TUM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vinh Quang đề nghị nâng cấp, mở rộng đường đi thôn Trung Thành; thay mới những tấm đan bị hư hỏng trên vỉa hè các tuyến đường liên thôn; sửa chữa hệ thống thoát nước ở thôn 02 để hạn chế tình trạng ngập úng đường trong mùa mưa; kiến nghị tăng mức phụ cấp hàng tháng cho đội ngũ cán bộ mặt trận thôn; nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tại Hội nghị, hầu hết ý kiến của cử tri được đại diện chính quyền địa phương, các vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố giải thích, trả lời thỏa đáng. Một số ý kiến cử tri tiếp tục kiến nghị được các đại biểu ghi nhận, tổng hợp và tiếp tục đề nghị  cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời trong thời gian tới.

Tiếp xúc cử tri xã Đăk Blà

TIEP XUC CU TRI XA DAK BLA, THANH PHO KON TUM

Sáng 01/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba và các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Kon Tum đã tiếp xúc cử tri xã Đăk Blà.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thôn Kon Tu 2 phản ánh về tình trạng nhà dân nứt, lún do thi công Quốc lộ 24 đoạn qua xã Đăk Blà đến nay vẫn chưa được đền bù thỏa đáng, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. Cử tri tiếp tục kiến nghị cần có phương án sửa chữa, nâng cấp cống thoát nước bị hư hỏng, sạt lở trên Quốc lộ 24 cũ; tạo điều kiện lắp đèn công lộ để người dân đi lại thuận tiện, hạn chế tai nạn giao thông; giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng.

Tại Hội nghị, hầu hết ý kiến của cử tri được đại diện chính quyền địa phương, các vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố giải thích, trả lời thỏa đáng. Một số ý kiến cử tri tiếp tục kiến nghị được các đại biểu ghi nhận, tổng hợp và tiếp tục đề nghị  cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời trong thời gian tới.

Nhóm Phóng viên Thời sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *