(kontumtv.vn) – Vừa qua, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng và Hải đoàn 48 đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển, khu vực tiếp giáp năm 2013 và bàn phương hướng hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp năm 2014.

hoi nghi

Hội nghị đánh giá kết quả hiệp đồng bảo vệ biên giới, khu vực giáp ranh

Trong năm 2013, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới tiếp giáp giữa các tỉnh ổn định và luôn được giữ vững, không có trường hợp di cư tự do, xâm canh, xâm cư và kết hôn không giá thú qua biên giới. Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh và Hải đoàn 48 thường xuyên thông báo cho nhau tình hình trên hai tuyến biên giới khu vực tiếp giáp, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Sê Kông – Lào tổ chức các đợt tuần tra song phương nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nhà nước.

Trong năm 2013, trên tuyến biên giới, BĐBP các tỉnh đã xử lý trên 300 vụ vi phạm pháp luật, phát hiện bắt giữ 08 vụ/9 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ hơn 66 gam heroin, khởi tố 07 vụ cùng 7 đối tượng.

 Đối với khu vực biên giới biển, trong năm 2013 đã phát hiện trên 650 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền tranh lấn ngư trường đánh bắt thủy hải sản. BĐBP phối hợp với Vùng 3 Hải Quân và Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức ngăn chặn và xua đuổi.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận những vấn đề có liên quan về an ninh biên giới, giải quyết các thủ tục trên khu vực cửa khẩu đường bộ, đường biển, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong chương trình phối kết hợp, đồng thời đề ra phương hướng phối hợp hiệp đồng trong năm 2014.

                                                                                    CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *