(kontumtv.vn) – 5 năm qua, bằng nhiều hình thức, phương pháp, cách làm hay, mô hình thiết thực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong LLVT tỉnh Kon Tum đã tạo được hiệu ứng, sức lan tỏa cao. Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tích cực bám dân, bám địa bàn, về với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân dân.

Để giúp bà con xã Đăk Long (huyện Đăk Glei) xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, thay đổi  nhận thức, vươn lên thoát nghèo, ngoài việc kiên trì bám nắm địa bàn tuyên truyền, vận động, cán bộ Đội công tác 393, Ban CHQS huyện Đăk Glei tổ chức hướng dẫn nhân dân tập trung sản xuất lúa nước làm khâu đột phá. Đơn vị mua giống lúa CR203 và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho 5 gia đình sản xuất để nhân rộng. Kết quả mỗi sào thu được 600 kg thóc, gấp 2 lần giống lúa cũ. Từ đó bà con đã tin và nhân rộng mô hình ra toàn xã. Bên cạnh đó Ban CHQS huyện còn hỗ trợ, giúp đỡ cây, con giống, ngày công lao động cho 10 hộ gia đình ở xã Xốp vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã còn 37%, giảm gần 20% so với năm 2011.Thượng tá Nguyễn Như Khoa, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Đăk Glei chia sẻ: “Theo tôi nghĩ cốt lõi cuối cùng của người làm công tác dân vận là phải đạt được phong cách “nghe dân nói, nói dân nghe, làm dân tin”, yếu tố về con người là quan trọng nhất để thực hiện công tác dân vận. Vì vậy Đảng ủy, BCHQS huyện đã tạo điều kiện cho các đồng chí trong tổ dân vận học tiếng đồng bào, để anh em khi về với đồng bào tiếp cận, gần gũi với nhân dân, nắm được phong tục, tập quán của bà con để làm tốt công tác dân vận”.

Về với cơ sở
Về với vùng sâu

Từ các chủ trương lớn như: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”; “Hũ gạo vì người nghèo”; phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị trong LLVT tỉnh đã cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, phù hợp, tạo nên phong trào “dân vận khéo” trong toàn lực lượng vũ trang. Nhiều điển hình, mô hình về công tác tuyên truyền, đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn vượt biên trái pháp luật, tham mưu giải quyết các điểm nóng về tranh chấp, khiếu kiện đất đai, trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới cho đến tham gia xóa đói giảm nghèo…đều mang lại hiệu quả thiết thực. Thượng tá Đỗ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Kon Tum nói: “ Nổi bật nhất khi thực hiện phong trào này là nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận khéo.Từ đó trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn. Thông qua triển khai thực hiện phong trào này, nội dung, hình thức đã có bước đổi mới quan trọng và mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được nhiều thành tích quan trọng, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao”.

5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tham gia trên 47.000 ngày công giúp dân trồng, chăm sóc trên 400 ha lúa nước và hoa màu, khai hoang phục hóa hơn 50 ha đất nông nghiệp. Các đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ cho 110 hộ gia đình đói, nghèo trên địa bàn tỉnh về vốn, cây, con giống, phân bón, dụng cụ sản xuất … Thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Những việc làm nghĩa tình đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Bà Y Mít (thôn Kon Jrei, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) nói: “Hôm nay bộ đội và công an lên đây để giúp đỡ bà con thôn Kon Jrei thì bà thấy rất vui và cảm ơn nhiều. Các bộ đội giúp đỡ làm đường, rồi khám cho bà con, dạy dỗ cho các con về trật tự trong làng, về làm ăn, hướng dẫn để dân làng làm theo”.

Kết quả từ phong trào “Dân vận khéo” trong LLVT tỉnh Kon Tum đã góp phần tạo nên diện mạo mới ở các vùng quê nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Phong đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Giúp các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân.

                                                              CTV Hiền Lương – Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *