5 năm sau ngày thành lập, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum đã vận động ủng hộ và quyên góp, tiếp nhận gần 4 tỷ đồng để phục vụ cho hoạ động chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên. Hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 113 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng trị giá gần 3,4 tỷ đồng, trong đó, 70 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, bình quân mỗi căn 30 triệu đồng nhờ Chương trình An sinh xã hội kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh. Từ quỹ ủng hộ  của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, đã có 46 nữ cựu thanh niên xung phong đơn thân, hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ tiết kiệm,  mỗi sổ 3 triệu đồng. Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng trên 700 suất quà cho hội viên và gia đình hội viên khó khăn, hoạn nạn với tổng  trị giá hơn 200 triệu đồng … 160 lượt hội viên còn được vay vốn từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với tổng số tiền gần 240 triệu đồng để sản xuất, cải thiện đời sống .

                                                                                                                                                                                                                 Nghĩa Hà- Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *