(kontumtv.vn) – Từ ngày 2-3/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum do Đại tá Hoàng Lê, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào gồm Atapu, Sekong, Champasac nhằm đánh giá công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh và chuẩn bị rút Đội K53 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào  mùa khô năm 2014 – 2015.    

Hội đàm Ban công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum và 3 tỉnh Nam Lào
Hội đàm Ban công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum và 3 tỉnh Nam Lào

Tại các buổi làm việc, các Ban công tác đã đánh giá những kết quả đạt được trong việc phối hợp, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện ở các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương trên địa bàn 3 tỉnh Nam Lào về  nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2014-2015. Tuy tìm kiếm chỉ được 3 hài cốt liệt sĩ, không đạt được như mong muốn nhưng lãnh đạo các tỉnh cùng đồng  nhất quan điểm rằng thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ chí các liệt sĩ, một lần nữa đã giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy được tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt lâu đời của nhân dân hai nước, sướng khổ có nhau, hoạn nạn cùng chia sẻ, để tiếp tục vun đắp tài sản vô giá này ngày càng phát triển. Thời gian tới Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục động viên các tổ chức và toàn thể nhân dân tham gia vào công việc tìm kiếm, cung cấp thông tin các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, đồng thời làm việc với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 3 tỉnh tăng cường hợp tác trong việc phát hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Thay mặt Ban công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum, Đại tá Hoàng Lê đã mời đại biểu Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Atapu, Sekong và Champasac sang Kon Tum dự lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào và Campuchia mà Đội K53 tìm kiếm, quy tập được trong mùa khô 2014 – 2015 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi vào ngày 12/5/2015 sắp tới. Kết thúc buổi hội đàm, các Ban công tác đặc biệt 3 tỉnh đã ký biên bản thống nhất rút Đội K53 về nước và kết thúc đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào mùa khô 2014 – 2015.

                                                                                                   CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *