kontumtv.vn) – Ngày 9/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum do bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh Atapư do Đại tá Chăn Thạ Nạ Com Mạ Mương, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Atapư làm trưởng đoàn, nhằm chuẩn bị rút Đội K53 về nước kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước mùa khô năm 2013 – 2014, cùng đi có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐ,TB&XH tỉnh.

Ban công tác đặc biệt t
Hội đàm giữa Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Kon Tum và Atapư

Tại buổi làm việc hai Ban công tác đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong việc phối hợp, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện cho các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền, nhân dân địa phương trên địa bàn tỉnh Atapư về thực hiện nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2013-2014. Tuy kết quả tìm kiếm không đạt được như mong muốn, nhưng lãnh đạo hai tỉnh cùng đồng nhất quan điểm rằng thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ chí các liệt sĩ một lần nữa đã giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thấy được tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt lâu đời của nhân dân hai nước, sướng khổ có nhau, hoạn nạn cùng chia sẻ để tiếp tục vun đắp tài sản vô giá này ngày càng phát triển. Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất sau khi Đội K53 rút sẽ để lại một bộ phận làm nhiệm vụ nắm thông tin khu vực mộ chí các hài cốt liệt sĩ và tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền, nhân dân địa phương, các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, thường xuyên thông báo cho nhau thông tin số lượng mộ liệt sĩ nắm được qua nguồn cung cấp của nhân dân.

Cũng trong chuyến công tác này, Ban công tác đặc biệt tỉnh đã đến thăm công trình Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại trung tâm tỉnh Attapư do Chính phủ Việt Nam tài trợ nâng cấp, sửa chữa, xây dựng một số hạng mục mới với tổng trị giá 850.000.000 đồng, công trình đã hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949 – 20/1/2014).

                                                                                               CTV Trung Kiên

                                                                         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *