(kontumtv.vn) – Hội Nông dân tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 6,  khóa VII, nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về  “Tiếp tục xây dựng Hội Nông Dân các cấp vững mạnh”.

Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Kon Tum
Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Kon Tum

Hội nghị đánh giá cao về kết quả thực hiện Nghị quyết 06 của Trung ương Hội Việt Nam khóa V về  “Tiếp tục xây dựng Hội Nông Dân các cấp vững mạnh” từ năm 2010 đến nay. Trong 5 năm qua, triển khai Nghị quyết 06, Ban Thường vụ  Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nội dung của Nghị quyết đề ra; Hội Nông dân các cấp càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội và chất lượng hội viên ngày càng nâng lên. Từ năm 2010 đến tháng 6/2015 đã kết nạp được hơn 13.400 hội viên mới. Đến ngày 31/6, toàn tỉnh có 10 huyện, thành hội, 100 cơ sở hội, gần 820 chi hội và hơn 2.700 tổ hội. Những năm qua, công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn gắn liền với các phong trào hành đồng cách mạng và phong trào thi đua lao động sản xuất. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Hội nghị xác định, trên cơ sở kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015-2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp sẽ đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng hoạt động, trực tiếp thực hiện và phối hợp  hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở đia phương. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội đã sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2015.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *