(kontumtv.vn) – Vừa qua, tại cơ quan quân sự huyện Kon Plông đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum và Hiệp hội Cựu chiến binh 3 tỉnh Nam Lào (Attapư, Sekong và Champasac). Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Kon Plông và cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh các tỉnh.

Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội CCB tỉnh Kon Tum và 3 tỉnh Nam Lào
Hội nghị cán bộ chủ chốt Hội CCB tỉnh Kon Tum và 3 tỉnh Nam Lào

Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum và Hiệp hội Cựu chiến binh 3 tỉnh Nam Lào gồm Attapư, Sekong và Champasac, nhằm đánh giá tình hình thực hiện biên bản ghi nhớ hợp tác trong năm qua, thảo luận và ký kết nội dung hợp tác cho năm tới. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của 2 Đảng, 2 Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh biên giới, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc và nhân dân các tỉnh, nhất là nhân dân trong vùng giáp biên, để cùng phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường công tác thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác hội; tạo điều kiện giúp đỡ trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm nhiệt liệt chúc mừng đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh 3 tỉnh Nam Lào, ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh đã đạt được trong năm qua; mong muốn Hội Cựu chiến binh các tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác hội, trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Việt – Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản kính yêu cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân đã dày công vun đắp.

                                                                                      Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *