(kontumtv.vn) – Sáng 26/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2010 – 2015.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố cùng 67 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho 955 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và trên 40.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.

Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Kon Tum
Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Kon Tum

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng cơ quan, đơn vị “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, phong trào “Thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn”, thi đua “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở” … của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã diễn ra sôi nổi, đều khắp ở các cơ quan, đơn vị và đạt nhiều kết quả.

Tại Hội nghị, 3 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng và 26 tập thể, 33 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, CNVCLĐ của tỉnh đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng trong thời gian tới, những tấm gương điển hình được tôn vinh hôm nay sẽ tiếp tục trau dồi, rèn luyện, giữ vững và phát huy thành tích, tạo sức lan tỏa sâu rộng để có thêm nhiều gương sáng, điểm sáng, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển: “Đề nghị tổ chức Công đoàn cũng như mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn Công đoàn các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, người sử dụng lao động trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong toàn cán bộ, CNVCLĐ; đưa công tác thi đua lên tầm cao mới, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ”.

Hội nghị  cũng là dịp để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay, việc làm tốt trong phong trào thi đua yêu nước để nhân rộng trong thời gian tới; giới thiệu những đại biểu xuất sắc đại diện cho CNVCLĐ của tỉnh tham dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và đại hội Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian tới; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. LĐLĐ tỉnh kêu gọi toàn thể CNVCLĐ tích cực hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức đóng góp xây dựng tỉnh Kon Tum giàu mạnh.

 Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *