(kontumtv.vn) – Sáng 25/6, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý    nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của 13 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Dự Hội nghị có Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Trần Thị Nga.

HOI NGHI PHO BIEN PHAP LUAT CHO CAN BO, CONG CHUC CAC TINH KHU VUC MIEN TRUNG – TAY NGUYEN

Trong thời gian 2 ngày, gần 200 cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở 13 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên được giới thiệu các nội dung về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và những điểm mới cơ bản của Luật; nội dung Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nắm bắt những quy định của pháp luật nói chung, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng để tham mưu và làm công cụ pháp lý cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho chức sắc, tín đồ; đồng thời hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *