Chiều ngày 21/11/2013, tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2014. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kring Ba- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu Bộ Tư lệnh Biên phòng; các sở, ngành; lực lượng vũ trang; lãnh đạo các huyện, xã biên giới và đại biểu các đồn biên phòng.

5n

các đại biểu dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đặc biệt là chính quyền, nhân dân 3 huyện và 10 xã biên giới, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và góp sức xây dựng khu vực biên giới tỉnh Kon Tum vững mạnh về chính trị, phát triển về kinh tế- văn hóa- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; thế trận biên phòng toàn dân được xây dựng vững chắc. Nhiều hoạt động hướng về biên giới, đồn, trạm biên phòng được tổ chức thực hiện đã tiếp sức, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tại hội nghị, cùng với trình bày các tham luận về những mô hình hay, việc làm hiệu quả trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến như một số đơn vị còn hình thức trong thực hiện phong trào hướng về biên giới; công tác tuyên truyền về ngày biên phòng toàn dân chưa được thường xuyên; công tác kết nghĩa, giúp đỡ hiệu quả chưa cao; nhận thức của 1 bộ phận cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ còn hạn chế; việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu chưa kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền để ngày Biên phòng toàn dân thật sự là ngày hội toàn dân; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp  toàn dân trong xây dựng khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác kết nghĩa, thi đua khen thưởng và góp sức xây dựng lực lượng bộ đội Biên phòng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới trong sạch, vững mạnh…

Ghi nhận những thành tích mà các cá nhân, tập thể đã đạt được trong 5 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân.

                             Văn Hiển-Đức Thắng/kontumtv.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *