(kontumtv.vn) – Chiều 19/9, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009- 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Bình Trọng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải; Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

HOI NGHI SO KET THUC HIEN NGAY BIEN PHONG TOAN DAN GIAI DOAN 2009 - 2019

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức có hiệu quả phong trào quần chúng thực hiện ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó đã nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế- văn hóa-xã hội.

Tỉnh Kon Tum đã tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được kiện toàn, củng cố. Các sở, ban, ngành, các đơn vị kết nghĩa tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đối với các xã tại khu vực biên giới; công tác dân vận, giúp dân đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời tích cực tham mưu, phối hợp với địa phương tổ chức tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hiện có 46 thôn làng, gần 200 hộ gia đình, trên 150 cá nhân thuộc 13 xã biên giới đăng ký tham gia bảo vệ gần 300 km đường biên giới và 84 mốc quốc giới; 90 tổ với 685 hộ gia đình đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự thôn làng.

Ngoài ra, công tác phân giới cắm mốc và tăng dày, tôn tạo mốc quốc giới luôn được quan tâm; công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển được chú trọng thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới để Ngày Biên phòng toàn dân thực sự là ngày hội toàn dân; tăng cường công tác phối hợp nhằm xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới trong sạch, vững mạnh; đồng thời xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Hội nghị đã trao tặng 17 kỷ niệm chương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 17 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 3 tập thể, 6 cá nhân; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *