(kontumtv.vn) – Đến dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và đông đảo hội viên, Nhà báo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

tkhnb

Ông Nguyễn Văn Long-Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum tổng kết công tác Hội năm 2013.

Trong năm 2013, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động như Hội báo xuân mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức Giải báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ nhất, tham gia Giải báo chí Quốc gia, giải thưởng về Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia Hội thảo- hội thao Báo chí Khu vực Tây Nguyên- Nam Trung Bộ, tổ chức nhiều buổi hội thảo, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và cho hội viên đi thực tế sáng tác tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Năm 2014, Hội Nhà báo tỉnh đăng cai Liên hoan Tiếng hát hay Nhà báo các tỉnh Khu vực Tây Nguyên- Nam Trung Bộ, tổ chức Hội báo xuân Giáp Ngọ, phối hợp đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn nhằm từng bước nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí ở tất cả các thể loại.

Trên cơ sở đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2013, Hội nhà báo tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 45 tác phẩm báo chí của 23 tác giả và 11 nhóm tác giả, trong đó có 19 tác phẩm báo in, 10 tác phẩm phát thanh, 15 tác phẩm truyền hình và 1 tác phẩm ảnh báo chí. Kết quả, Hội đồng xét duyệt đã chọn được 18 tác phẩm báo chí chất lượng cao, gồm 6 tác phẩm báo in, 6 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm phát thanh và 1 tác phẩm ảnh báo chí. Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2013.

Tấn Thành- Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *