(kontumtv.vn) –  Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ năm  2014 và triển khai công tác phối hợp năm 2015.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự có các cơ quan, đơn vị quân đội và công an tại 86 điểm cầu trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kon Tum.

Hội giao ban nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội giao ban nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Năm 2014, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai lực lượng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thống nhất nhận định đánh giá tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử lý các vụ việc đạt hiệu quả tốt, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng quân đội, công an các cấp đã làm tốt công tác trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra xác minh thông tin về các vấn đề quốc tế, khu vực, trong nước; tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách đối ngoại, xử lý các vấn đề chiến lược quốc phòng, an ninh quốc gia. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới. Nổi bật là hai lực lượng đã phát hiện, bắt giữ hơn 1.500 vụ, hơn 1.800 đối tượng, thu giữ 251kg hêrôin, 55kg và 82.150 viên ma túy tổng hợp; phối hợp với lực lượng cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 144 vụ, 267 đối tượng, thu giữ 60kg hêrôin, 31kg và 31.000 viên ma túy tổng hợp.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, năm 2015 hai lực lượng cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ để nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề về an ninh chính trị kịp thời, chính xác ngay từ cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong các ngày lễ, Tết và trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương; phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình an ninh chính trị để báo cáo, đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động, bất  ngờ, tạo điều kiện thuân lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

                                                                                 CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *