(kontumtv.vn) – Sáng 17/ 01, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ung Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, tham dự có lãnh đạo Sở Tư pháp và một số ban, ngành liên quan.

Sau 2 năm triển khai, công tác trợ giúp pháp lý tại Việt Nam đã thể hiện quan điểm đúng đắn và phù hợp với chủ trương của Đảng và nhà nước ta. Qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, tham gia tốt vào công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, công tác trợ giúp pháp lý thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập, như việc thành lập chi nhánh trợ giúp pháp lý tại các huyện xa trung tâm còn chưa khả thi, chỉ tiêu từ 50- 60% tổ chức hành nghề luật sự, tư vấn pháp luật thực hiện trợ giúp pháp lý rất khó thực hiện, việc thành lập các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã vùng sâu vùng xa hiện chưa đáp ứng được so với yêu cầu và hoạt động kém hiệu quả, đội ngũ cán bộ thực hiện trợ giúp pháp lý vẫn còn yếu về chuyên môn, ít được bồi dưỡng, nâng cao năng lực… Đây là những vấn đề quan trọng được các đại biểu thảo luận nhằm sửa đổi chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian đến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ung Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương các thành tích đội ngũ cán bộ tham gia công tác trợ giúp pháp lý đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, tăng cường vai trò của các tổ chức hành nghề luật sư vào việc trợ giúp pháp lý, đồng thời các cơ quan chức năng cần hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ tư pháp, lồng ghép vào công tác xóa đói giảm nghèo và các chương trình hỗ trợ lớn khác của nhà nước, đảm bảo cho người dân hiểu biết về pháp luật, nắm bắt được các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

 

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *