(kontumtv.vn) – Ngày 25 tháng 12, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 đầu cầu trong  cả nước nhằm tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

tttd

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến về công tác thi đua, khen thưởng.

Tham dự hội nghị, tại đầu cầu Hà Nội có đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương. Bà Nguyễn Thị Doan  – Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch  Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương cùng chủ trì hội nghị.

Về phía đầu cầu tỉnh Kon Tum có ông A Cường – Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và  Đại diện ban thi đua khen thưởng các huyện, thành phố.

Theo đánh giá của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, ngay từ đầu năm 2013, cơ quan thi đua, khen thưởng của các Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu tổ chức nhiều phong trào thi đua, với các hình thức thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Công tác khen thưởng đã được các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ, kịp thời hơn. Đáng ghi nhận là tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp tăng cao hơn so với năm 2012.

Ban thi đưa khen thưởng Trung Ương xác định trong năm 2014 sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo đúng quy định, chính xác, kịp thời; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; tăng cường khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch  Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho rằng, qua phong trào thi đua của các Bộ, ngành, địa phương đã giúp đất nước hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về kinh tế – xã hội. Đồng thời đề nghị, thời gian tới  cần tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa các Bộ, ngành, địa phương trong công tác thi đua khen thưởng và chú trọng lựa chọn các phong trào thi đua thiết thực, mang lại hiệu quả cao để triển khai nhân rộng; Các phong trào thi đua cần tập trung vào chủ đề “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; công tác thi đua, khen thưởng phải thực sự dân chủ và chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp.

                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *