(kontumtv.vn) – Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp với Bộ LĐ- TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chỉ thị 23 ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 -2015.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy và các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát cấp tỉnh.

 Công tác tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn cả nước đã  được thực hiện nghiêm túc theo quy trình, quy định đề ra từ năm 2014 đến 2015. Qua rà soát, đã  có trên 1.982.700 đối tượng người có công được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách, đạt tỉ lệ 95,7%; 86.200 đối tượng chưa được hưởng đầy đủ các chế độ, chiếm 4,16% và 1.872 đối tượng hưởng sai chế độ, chiếm tỉ lệ 0,09%.

Tỉnh Kon Tum  đã thực hiện tổng rà soát 6.355 trường hợp, trong đó thực hiện đúng chế độ 6.087 đối tượng, thực hiện chưa đầy đủ 251 đối tượng và 17 trường hợp hưởng sai chế độ.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đều nhất trí cao với kết quả Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công trong giai đoạn 2 năm 2014 – 2015. Đồng thời kiến nghị Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 31 về thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, Thông tư liên tịch số 28 liên Bộ Quốc phòng và Bộ LĐ–TB&XH về xác minh thương binh, liệt sỹ không còn giấy tờ; ban hành hướng dẫn việc đình chỉ đối tượng hưởng sai chế độ, chính sách…nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *