(kontumtv.vn) – Sáng 21/9, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đại biểu các bộ, ngành. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Đại tá Nguyễn Công Văn, đại biểu các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trung bình mỗi năm cả nước xảy ra trên 3.000 vụ cháy nổ làm hơn 100 người chết, gần 250 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 1.560 tỉ đồng và trên 1.200 ha rừng. Mỗi năm, lực lượng PCCC chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên 1.370 vụ; tổ chức hướng dẫn giúp hàng ngàn người thoát nạn, trực tiếp cứu trên 450 người và tìm kiếm gần 190 thi thể. Phần lớn vụ cháy tập trung tại các đô thị, đặc biệt là đô thị lớn. Trên 50% nguyên nhân vụ cháy liên quan đến điện, thiết bị điện, 30%  do sơ suất trong quá trình sử dụng điện, xăng dầu, khí đốt và hóa chất.

Thời gian qua, cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho Chính phủ cùng các bộ, ngành từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Số lượng và chất lượng các đơn vị PCCC, CNCH không ngừng gia tăng. Công tác PCCC, CNCH được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm. Công tác xã hội hóa PCCC và nhận thức của người dân về PCCC từng bước được nâng lên.

Hội nghị chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác PCCC ở các doanh nghiệp và một số địa phương. Công tác tuyên truyền chậm đổi mới, đạt hiệu quả chưa cao. Thiết bị, nhân lực PCCC chưa đáp ứng tốt đối với nhà cao tầng, chung cư, nhà phố, nhà ống. Công tác quy hoạch vẫn còn bất cập làm ảnh hưởng đến PCCC. Chế tài xử phạt vi phạm trong lĩnh vực PCCC chưa đủ mạnh. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung. Đặc biệt, trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cháy lớn làm thiệt hại nhiều về người và tài sản.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao kết quả PCCC, CNCH trong thời gian qua, đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức  năng chú trọng tham mưu kiện toàn hệ thống pháp luật làm cơ sở pháp lý để phát huy hiệu quả công tác PCCC; đề nghị lực lượng PCCC, CNCH cần kiện toàn theo hướng chính quy, hiện đại. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý công tác PCCC, CNCH cần theo kịp sự phát triển của đất nước; cần sớm khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý PCCC; khắc phục tình trạng vi phạm, coi nhẹ các quy định về PCCC.

                                                          Văn Hiển – Lê Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *