(kontumtv.vn) – Sáng 14/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về phòng, chống thiên tai, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai 8 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Hữu Hải; các thành viên Ban Chỉ huy và các ban, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết và thiên tai từ đầu năm đến nay diễn biến bất thường, thiên tai ở các nước trong khu vực gây hậu quả nặng nề. Ở trong nước, ngay từ tháng 3 đã xảy ra mưa lũ lớn trái mùa tại 3 tỉnh miền Trung, đỉnh lũ một số sông lên trên mức báo động 3; rét hại bất thường ở Sa Pa; nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng và kéo dài ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ; hạn hán nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung bộ; giông lốc đặc biệt lớn tại Hà Nội; mưa lịch sử về cường suất tại Sơn La sau bão số 1 và tại Quảng Ninh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8; trên khắp các vùng, miền cả nước đã xảy ra 78 trận mưa giông kèm theo lốc và sét đánh, sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long; xâm nhập mặn sớm hơn và vào sâu hơn so với cùng kỳ đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Từ đầu năm 2015, hạn hán, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên diện rộng, làm chết 98 người chết. Tổng thiệt hại về tài sản do mưa lũ, giông bão gây ra khoảng 5.465 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành đã thảo luận và rút kinh nghiệm về một số bất cập trong việc thực hiện phòng chống bão lũ tại các địa phương trong thời gian qua; đưa ra nhận định về tình hình thiên tai các tháng cuối năm…

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo lồng ghép phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương. Rà soát, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cấp nước; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chống hạn, cấp nước. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. Rà soát phương án và tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn, trong đó chú trọng việc phối hợp và bố trí các lực lượng, phương tiện để huy động kịp thời khi có yêu cầu; khẩn trương hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống hạn và thiếu nước nghiêm trọng sẽ xảy ra ngay từ những tháng đầu năm 2016. Hiện tại, cơn bão số 3 đang đi gần bờ nên rất nguy hiểm, Phó Thủ tướng đề nghị các ngành liên quan, các địa phương khu vực bão đi qua và khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của bão hết sức chú ý, có biện pháp phòng, chống lụt bão và sạt lở đất nhanh chóng, kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *