Sáng ngày 20/11, Viện Dân tộc, Uỷ ban dân tộc phối hợp với UBND huyện Đăk Hà tổ chức Hội thảo khoa học về nghiên cứu khả năng ứng phó với thiên tai và đề xuất giải pháp phòng tránh của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. Phó giáo sư, tiến sỹ Ngô Quang Sơn – Viện trưởng Viện Dân tộc chủ trì hội thảo.

htkh

Viện Dân tộc học tổ chức hội thảo khả năng ứng phó thiên tại tại huyện Đăk Hà.

Hội thảo tập trung vào 4 nội dung tham luận về: Thực trạng, diễn biến các loại hình thiên tai thường xảy ra tại địa phương; Khả năng phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ tác hại do thiên tai gây ra của đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở địa phương; Xây dựng và triển khai mô hình thông tin, giáo dục và truyền thông phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai dựa vào cộng đồng; Kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo và đề xuất giải pháp xây dựng mô hình nâng cao năng lực phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ ở địa phương. Đồng thời, đoàn lấy phiếu phỏng vấn cán bộ huyện về một số nội dung liên quan.

Trên cơ sở hội thảo lần này sẽ cung cấp những dữ liệu cụ thể trong quá trình thực hiện triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước của Uỷ ban dân tộc, qua đó nhằm làm rõ, giải đáp các vấn đề, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cho các ngành về đổi mới chính sách dân tộc trong thời gian tới.

                                      Thu Hương/Đài TT-TH huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *