Bão số 2 đang còn mạnh thêm và tiến gần hơn vào vùng bờ biển phía bắc nước ta. Hồi 04 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh – Thái Bình khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 ( tức là 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15,16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 04 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8( tức là 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của rìa xa phía tây hoàn lưu bão số 2 kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên đêm hôm qua và sáng sớm nay (18/7) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có mưa nhiều nơi. Trên sông các sông, suối mực nước có dao động theo xu thế tăng dần.

Dự báo:  Ngày hôm nay (18/7) trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa; lượng mưa có khả năng đạt từ 20 – 40mm, có nơi > 40mm. Trên các sông, suối mực nước tăng dần và có lũ. Trưa nay mực nước lũ trên các sông Sa Thầy, Pô Kô, Đắk Bsi, và thượng nguồn sông Đắk Bla lên mức báo động cấp 1.

Cần chú ý theo dõi diễn biến mưa lũ và đề phòng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét ở các suối nhỏ; gây sạt lở đất ở các vùng đất dốc và ven sông, suối.

Nguyễn Văn Huy/Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *