Sáng ngày 19/11, Huyện Đăk Hà tổ chức tọa đàm kỷ niệm 31 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013). Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, sự cộng đồng trách nhiệm từ cấp ban, ngành, giáo dục huyện Đăk Hà đã đạt được nhiều kết quả.

dh

Huyện Đăk Hà tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Quy mô các ngành học, bậc học được duy trì, củng cố, hệ thống trường lớp được phân bố hợp lý theo địa bàn dân cư. Hiện toàn huyện có 46 cơ sở giáo dục, trên 730 đơn vị trường với hơn 20.700 học sinh. Đội ngũ giáo viên tăng cả về số lượng và chất lượng, đến nay huyện có 1.353 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Huyện có 19 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 6 trường Mầm non, 9 trường Tiểu học và 4 trường trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 46,3%. Triển khai hiệu quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục bậc Trung học gắn với phổ cập nghề.

Trong dịp này, 67 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo”, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam” cho 2 cá nhân. Tặng giấy khen của UBND huyện cho 47 giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam./.

  Quang Mạnh/Đài TT-TH huyện Đăk Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *