Chuyển đổi cây trồng trên diện tích thiếu nước tưới
Chuyển đổi cây trồng trên diện tích thiếu nước tưới

(kontumtv.vn) – Vụ đông xuân 2015-2016, huyện Ngọc Hồi dự kiến có khoảng 1.000 ha đất sản xuất lúa nước. Tuy nhiên, qua khảo sát, thống kê của UBND huyện, có  khoảng 200 ha diện tích sản xuất lúa nước có khả năng bị thiếu nước tưới. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi  từ trồng lúa nước sang trồng các loại rau màu ở vùng có khả năng bị hạn hán để tránh thiệt hại trong sản xuất. Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động xây dựng  các phương án nhằm đảm bảo nước tưới cho các vùng sản xuất. Ông Vương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi cho biết: “ Xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị vật tư để ứng cứu chống hạn kịp thời, như máy bơm để tưới nước cho những vùng có khả năng khô hạn. Tiếp tục tuyên truyền cho bà con tưới tiết kiệm, vét, khơi thông các mương, cống, rãnh, đảm bảo lấy được nguồn nước tưới, phục vụ cho sản xuất”.

Hiện nay, ở những diện tích sản xuất lúa nước có khả năng bị thiếu nước, đã được  nhân dân xuống giống các loại rau màu như đậu, ngô.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *