(kontumtv.vn) – Xác định tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ trực thuộc là cơ sở để tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2015-2020, Đảng bộ huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm và thí điểm tại Đảng bộ xã Sa Loong và Đảng bộ xã Đăk Nông .

Đại hội Đảng bộ xã Sa Loong
Đại hội Đảng bộ xã Sa Loong

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy Ngọc Hồi và có sự chuẩn bị tốt của Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ Xã Sa Loong lần thứ V, nhiệm kì 2015-2020 đã diễn ra trong ngày 10/2 thành công tốt đẹp. Trên tinh thần dân chủ, trí tuệ, Đại hội đã đề ra mục tiêu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vũng mạnh, kết nạp từ 30 đảng viên trở lên, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 14,5 % xuống dưới 7%  và đến năm 2020 xã Sa Loong đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 15 thành viên với tỉ lệ nữ gần 50%, trên 90% là người dân tộc thiểu số và 100% được đào tạo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từ trung cấp đến cao đẳng, đại học.

Trước đó, Đảng bộ Huyện Ngọc Hồi đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Đăk Nông vào ngày 6/2. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Kon Tum chọn tổ chức thí điểm mô hình bầu cử trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư tại Đại hội. Kết quả bầu cử trực tiếp các chức danh và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên với tỉ lệ phiếu bầu đạt từ 80-100%, cho thấy công tác chỉ đạo Đại hội tại Đảng bộ xã Đăk Nông của Huyện ủy Ngọc Hồi đạt hiệu quả cao, đặc biệt quy trình lựa chọn giới thiệu nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt trước Đại hội được thực hiện tốt.

Để chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 2 đơn vị Đại hội điểm của tỉnh là Đảng bộ xã Đăk Nông và Đảng bộ xã Sa Loong, Ban Thường vụ Huyện Ủy Ngọc Hồi đã thành lập 8 tổ chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở. Trong đó, mỗi tổ chỉ đạo do một đồng chí Ủy viên Thường vụ làm tổ trưởng. Đối với các đơn vị Đại hội điểm, Thường trực Huyện ủy trực tiếp tham gia chỉ đạo. Ông Phạm Đình Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi cho biết: “Đơn vị làm điểm thì Thường trực Huyện ủy trực tiếp đi kiểm tra,  đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo thuân lợi, giúp đỡ các đơn vị này hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cả về tư tưởng, về  văn kiện, về đề án nhân sự và công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ nhân sự, phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp mình”.

Việc Huyện ủy Ngọc Hồi chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thí điểm tại xã Đăk Nông và Đại hội điểm tại Xã Sa Loong là cơ sở để Tỉnh ủy Kon Tum đánh giá rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ sở để Đảng bộ Huyện Ngọc Hồi chỉ đạo 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì 2015-2020 trong quý I năm 2015.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *