(kontumtv.vn) – Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợ bà con về thủ tục pháp lý, vay vốn nên kết quả xuất khẩu lao động tại huyện Tu Mơ Rông đạt hiệu quả cao. Tính đến tháng 7/2015, có trên 130 lượt lao động là người dân tộc thiểu số của huyện đi làm việc tại các nước Đông Nam Á. 100% các lao động đều phát huy tốt khả năng làm việc và có mức thu nhập từ 10 – 20 triệu đồng mỗi tháng. Các lao động thường xuyên gửi tiền về để giúp đỡ gia đình. Nhiều trường hợp khi trở về địa phương, người lao động đã phát huy tốt nguồn vốn tích lũy và kinh nghiệm khi tham gia lao động xuất khẩu để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Tu Mơ Rông tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để giúp người dân thoát nghèo, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *