(kontumtv.vn) – Với chủ đề “Về với đại ngàn xanh Măng Đen”, Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen – Kon Plông lần thứ 2 năm 2014 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND Huyện Kon Plông tổ chức đã chính thức Khai mạc vào tối 12/3, tại Quảng trường Huyện Kon Plông.

khaimacdlmd

Đêm khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen, Kon Plông lần thứ 2.

Dự đêm khai mạc có ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu các tỉnh bạn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, và du khách trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt có sự tham gia của trên 200 nghệ nhân của 6 dân tộc bản địa trong tỉnh. Sau màn mở đầu đặc sắc, ấn tướng với tiết mục hòa tấu “Về với đại ngàn xanh” do Đoàn Nghệ thuật tỉnh biểu diễn, ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã gióng hồi cồng khai hội và cùng với các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Kon Plông thực hiện nghi thức đốt lửa truyền thống, nối vòng xoan mở đầu phần hội trong đêm  khai mạc.

  “Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen – Kon Plông lần thứ 2 năm 2014” diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/3, với 07 hoạt động chính, gồm Liên hoan Tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc tỉnh Kon Tum; Liên hoan Trình diễn nghệ thuật dân gian; Liên hoan Văn hóa ẩm thực dân gian; Hội trại Thanh niên các dân tộc tỉnh Kon Tum; Hội nghị Sơ kết chương trình liên kết du lịch 3 tỉnh Bình Định – Quảng Ngãi – Kon Tum; Khai trương Khu du lịch Thác Pa Sỹ và Đại lễ Uống nước nhớ nguồn tại chùa Khánh Lâm. Bên cạnh đó còn có các Tour du lịch dã ngoại về với đại ngàn thông xanh Kon Plông, tham quan vườn tượng, khu du lịch Hồ Đăk Ke, khám phá hệ thống thác, hồ, rừng nguyên sinh và chương trình “Về với Đại ngàn xanh Măng Đen” do các đoàn nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca phục vụ đại biểu, khách tham quan tại các khu du lịch. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia  2014 – Tây Nguyên – Đà Lạt của tỉnh Kon Tum; Kết hợp bảo tồn, phát triển văn hóa với khai thác du lịch, tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư, xúc tiến hoạt động liên kết, liên doanh vào Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen. Qua đó, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất – con người – văn hóa của Kon Tum nói chung và tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Măng Đen – Kon Plông nói riêng đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

  Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *