(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh và Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Kon Tum tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh cho hơn 3.000 lượt người dân thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn tại huyện Ngọc Hồi. Đồng thời tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chiến sỹ, nhân dân vùng biên giới xã Bờ Y.

UBMTTQVN của 2 địa phương đã đến thăm, tặng quà, tổ chức trao hơn 200 phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 500.000đ tại hai xã Đăk Xú, Bờ Y; sửa chữa, thay mới hệ thống thắp sáng cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Y; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Tặng quà cho đồng bào nghèo
Khám bệnh, tặng quà cho đồng bào nghèo

Đoàn công tác của UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng  công trình “Giọt nước vùng biên” trị giá 500 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và phối hợp với UBMTTQVN tỉnh tổ chức chương trình “Tiệc đại ngàn” cho 1.000 người nghèo; vui chơi Tết Trung Thu và tặng quà cho 1.000 trẻ em trong vùng biên giới Ngọc Hồi. Đồng thời, đoàn công tác còn tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và nhân dân biên giới.

Tổng trị giá các phần quà tặng cho nhân dân và tổ chức khám bệnh hơn 1,2 tỷ đồng. Kinh phí này được trích từ Quỹ vận động “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” do UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh phát động, nhằm tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ hải quân, bộ đội biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân và nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, hải đảo đoàn kết, thống nhất xây dựng, học tập và phát triển sản xuất; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển.

             Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *