(kontumtv.vn) – Vừa qua, tại thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum do Bà Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri, do ông Thoong Sa Vun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri làm trưởng đoàn về việc đánh giá công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước trong mùa khô 2013 – 2014 và bàn kế hoạch rút Đội K53 về nước, kết thúc đợt tìm kiếm trong mùa khô 2013 – 2014 trên đất Campuchia.

Ban Chuyên trách
Ban Chuyên trách hai tỉnh đánh giá và ký kết về việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện VN về nước

 

Tại buổi làm việc, Ban Chuyên trách hai tỉnh đã đánh giá công tác phối hợp, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh về nước như đã ký kết trước khi đưa Đội K53 tỉnh Kon Tum sang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Ratanakiri. Trong buổi làm việc, Bà Lê Thị Kim Đơn thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, LLVT và nhân dân tỉnh Kon Tum cảm ơn Đảng, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Ratanakiri đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Đội K53 tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước trong mùa khô 2013 – 2014. Sự quan tâm ấy đã giúp Đội K53 tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 15 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hai hài cốt liệt sĩ có tên là: Liệt sĩ Lê Doãn Chỉnh và liệt sĩ Hoàng Đình Du cùng hy sinh ngày 19/01/1967. Thời gian tới, tỉnh Kon Tum mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, LLVT và nhân dân tỉnh Ratanakiri để công việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam có kết quả cao nhất.

Ông Thoong Sa Vun cho rằng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia là một nhiệm vụ chính trị cao cả, thể hiện lòng biết ơn của Đảng, chính quyền, quân đội và nhân dân tỉnh Ratanakiri nói riêng, đất nước Campuchia nói chung đối với các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền độc lập của nhân dân Campuchia. Do đó, Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Ratanakiri sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ Đội K53, tỉnh Kon Tum tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt kết quả cao nhất.

Kết thúc buổi hội đàm, hai Ban Chuyên trách hai tỉnh đã ký kết biên bản thống nhất Đội K53 kết thúc công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh  trên địa bàn tỉnh Ratanakiri mùa khô 2013 – 2014.

                                                                                 CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *