(kontumtv.vn) – Nhân kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 19/12, đoàn đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN tỉnh gồm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba và Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Y Phương đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng LLVT
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng LLVT

Tại Đoàn Đăk Tô, đoàn đã tặng lẵng hoa, tặng quà nhân kỉ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thay mặt đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi chúc cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và  giành nhiều thắng lợi mới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô trong việc xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.Tỉnh Kon Tum luôn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đăk Tô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời mong muốn trong thời gian đến, công tác phối hợp giữa Đoàn Đăk Tô và tỉnh Kon Tum sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt hơn.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thay mặt đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng biểu dương những kết quả đạt được của Biên phòng Kon Tum trong công tác bảo vệ và xây dựng khu vực biên giới, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân 2 nước Lào và Cam Pu Chia. Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quản lý bảo vệ rừng trên tuyến biên giới; chúc cán bộ, chiến sĩ biên phòng  giành nhiều thắng lợi mới.

Tại bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã tặng lẵng hoa, tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ huy LLVT tỉnh giành  nhiều  thành tích mới. Thông qua cấp chỉ huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Kon Tum  dồi dào sức khỏe, hành phúc, công tác tốt.

Thay mặt LLVT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Đại tá Võ Thanh Chín, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND,UBND, UBMTTQVN tỉnh đối với LLVT tỉnh, hứa sẽ đoàn kết, phối hợp cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, giao phó.

                                                                                                                     Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *