(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đoàn công tác tỉnh Kon Tum do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban  làm trưởng đoàn đã đến thăm, viếng và trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng dưới chân núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Mẹ VNAH tỉnh Quảng Nam
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Mẹ VNAH tỉnh Quảng Nam

Tham gia đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Dự buổi trồng cây của lãnh đạo tỉnh Kon Tum có  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Quảng Nam.

Trong dịp này, đoàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức trồng 10 cây xanh lưu niệm tại khuôn viên Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 5 cây Kơ nia và 5 cây Pơ Lang. Đây là 2 loại cây đặc trưng của tỉnh Kon Tum.

Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được khởi công xây dựng từ năm 2009. Đây là một quần thể tượng đài được Chính phủ đưa vào danh mục Công trình Văn hóa cấp quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội nhằm ghi nhận công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Công trình xây dựng trong khuôn viên diện tích 15ha. Phần tượng đài chính được lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Tượng đài cao 18m, dài 120m, dày 21m, trong lòng khối tượng để rỗng có tổng diện tích mặt sàn rộng khoảng 1.400msử dụng để làm Phòng trưng bày hiện vật về các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam 24/3/2015 và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Việc tổ chức thăm, viếng, trồng cây lưu niệm tại Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng của đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum đến các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Trong dịp này, Đoàn đã khảo sát vị trí để đặt đá lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài trong thời gian tới.

Quamg Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *