Sáng ngày 18/11, đồng chí Hà Ban- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đồng chí Kring Ba- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Thị Kim Đơn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh  thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đến thăm, tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2013).

tycm

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thăm, chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đã gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng đến các đồng chí Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận trên địa bàn nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQVN tỉnh) tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thay mặt cho UBMTTQVN tỉnh, ông Lâm Duy Nhẫn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã trân trọng cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu tiếp tục tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với các ngành, các cấp vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, đồng thời mong muốn nhận được nhiều tình cảm, sự quan tâm cũng như tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền để UBMTTQVN các cấp tổ chức thành công Đại hội hết nhiệm kỳ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Hà Ban đã ân cần thăm hỏi về tình hình tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư; thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ vừa qua và đề nghị UBMTTQVN tỉnh sớm khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ, cứu trợ kịp thời; đồng thời vận động các tổ chức thành viên, nhất là Đoàn Thanh niên tổ chức ra quân để khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra./.

 

Quang Mẫn – Duy Phong/kontumtv.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *