(kontumtv.vn) – Sáng 16/ 3, tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2015) và công bố Quyết định  của Chủ tịch nước về phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng  cho 08 m VNAH.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Trước buổi lễ,  lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện các tầng lớp nhân dân  trên địa bàn tỉnh do Ủy viên TW Đảng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã  dâng vòng hoa lên Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với  hương linh các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu  đã thắp hương trên từng phần mộ của các anh hùng liệt sỹ trong nghĩa trang. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Dự Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Kon Tum, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ttung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng;  các đồng chí nguyên  là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội Cựu chiến binh, đại diện thân nhân các gia đình  Mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum
Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng tỉnh Kon Tum

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của đồng bào các dân tộc trong  tỉnh, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, vì sự toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường đi lên CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta.

Nhân dịp này, Thường trực  Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *