(kontumtv.vn) – Ngày 14/7, Hội cựu TNXP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2015) và tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2009 – 2015. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam
Lễ kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam

Tại Lễ kỷ niệm, Hội cựu TNXP tỉnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 65 năm của lực lượng TNXP Việt Nam và đánh giá phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2009 – 2015. Trong 6 năm qua, thông qua phong trào thi đua, hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa đã đạt được nhiều kết quả tốt. Hội đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đồng chí, đồng đội và gia đình đóng góp Quỹ  Nghĩa tình đồng đội với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Nhờ nguồn quỹ này, Hội đã xây dựng được 105 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà nghĩa tình; tặng 108 sổ tiết kiệm, trị giá mỗi sổ từ 3 đến 5 triệu đồng; trợ cấp thường xuyên cho 7 cựu TNXP cô đơn, không nơi nương tựa với mức 500.000 đồng/người/tháng; trao tặng 865 suất quà nhân ngày lễ, tết, ngày 27/7, ngày truyền thống TNXP. Bên cạnh đó, Hội đã hướng dẫn, giúp đỡ các hội viên làm hồ sơ thủ tục đề nghị Nhà nước hưởng chế độ, đến nay đã có hơn 1.900 cựu TNXP tham gia kháng chiến được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân, Hội cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời dạy Bác Hồ và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2009 – 2015.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *