(kontumtv.vn) – Sáng 6/12, tại Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh, Sở Y tế phối hợp với UBND Thành phố Kon Tum tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2013.

huds

Đông đảo người dân tham gia lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số.

Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2013 được triển khai từ ngày 1 đến ngày 31/12, nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và các đoàn thể, tổ chức xã hội của mỗi người dân, mỗi cộng đồng trong việc thực hiện công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, của dân tộc. Những năm qua, công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam nói chung và của tỉnh Kon Tum nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngày 1/11 vừa qua, dân số nước ta đã đạt mốc 90 triệu người, chậm hơn so với dự báo 11 năm. 20 năm qua, nước ta đã tránh sinh được gần 21 triệu trường hợp. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi và tỷ số tử vong bà mẹ đã giảm nhanh chóng. Tuổi thọ người Việt Nam đã tăng lên. Đây là thời kỳ “Dân số vàng” của Việt Nam, với số lượng người trong độ tuổi lao động chiếm cao nhất. Tuy nhiên song hành với thời kỳ “Vàng” này, thì dân số Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa, với số người cao tuổi tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay có chủ đề “Già hóa dân số – Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi”, nhằm kêu gọi mọi người tập trung vào những nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết vấn đề già hóa dân số, kéo dài thời kỳ cơ cấu dân số “Vàng”, nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần./.

 Quang Mẫn/KRT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *