(kontumtv.vn) – Sáng 8/5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2014, với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Lễ phát động tháng Công nhân
Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2014

Tại buổi lễ, ngoài việc ôn lại ý nghĩa, truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt chặng đường 85 năm hình thành và phát triển, cũng như những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động Tháng Công nhân năm 2014. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của công nhân viên chức lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về ý nghĩa và truyền thống của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nòng cốt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” để tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ; quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn; biểu dương, tôn vinh những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 151 suất quà với số tiền 500.000 đồng/ suất cho CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh; hỗ trợ xây dựng mới 7 “Mái ấm công đoàn” trị giá 35 triệu đồng/căn và hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho CNVCLĐ với số tiền 20 triệu đồng/căn; đồng thời trao tặng 2 Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh và 2 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho những cá nhân có công trình nghiên cứu trong thực hiện phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được đưa vào ứng dụng trên địa bàn tỉnh.

                                  Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *