(kontumtv.vn) – Mừng sinh nhật Bác Hồ và kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2015), Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như về thăm chiến trường xưa, gặp mặt tọa đàm ôn lại truyền thống và hỗ trợ, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Tham gia hành trình thăm lại chiến trường xưa do Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum tổ chức, Cựu chiến binh Huỳnh Ngọc Thọ (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô) cho biết: Đã 40 năm, ông mới được về thăm lại chiến trường xưa, về thăm mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc và một số di tích lịch sử kháng chiến của tỉnh Kon Tum. Với ông, đây là chuyến đi đầy cảm xúc, trở về những địa bàn mà ông cùng đồng đội đã sống, chiến đấu, cống hiến cả tuổi thanh xuân để góp phần xây dựng con đường Trường Sơn huyền thoại. Qua đây ông có dịp thắp nén hương tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh. Cảm nhận về sự đổi thay ở những vùng chiến trường xưa, CCB Huỳnh Ngọc Thọ phấn khởi nói: “Chúng tôi đi thăm chiến trường xưa, tình hình rất đổi mới, chúng tôi rất mừng. Đường sá, nhà cửa phát triển rất mạnh so với thời kì chiến tranh chúng tôi còn ở”.

Về thăm chiến trường xưa
Về thăm chiến trường xưa

Với chị Nguyễn Thị Thanh Hải, 30 tuổi, con gái của cựu chiến sĩ Trường Sơn Đinh Thị Nhung (tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi), được theo mẹ và  đồng đội của mẹ thăm lại chiến trường xưa là chuyến đi vô cùng ý nghĩa: “Hồi giờ tôi chỉ được nghe mẹ kể lại thôi. Thực tế bây giờ theo mẹ lên tới chiến trường xưa thì tôi cảm thấy rất xúc động, mình phải cố gắng để xứng đáng với mẹ và các đồng đội của mẹ”.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum cho biết: Vào dịp 19/5 hàng năm, các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lại có dịp gặp nhau, ôn lại truyền thống hào hùng một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đây cũng là dịp để các hội viên sẻ chia tâm tư nguyện vọng, động viên nhau tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, giữ vững phẩm chất Bộ đội Trường Sơn anh hùng, thi đua lập thành tích mừng sinh nhật Bác, mừng Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Ông nói: “Chào mừng sinh nhật Bác và ngày 19/5 Bộ đội Trường Sơn, Hội đã phát động phong trào phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng, giao lưu với Hội Trường Sơn các tỉnh bạn và Đoàn Thanh niên tỉnh, tổ chức cho hội viên về thăm chiến trường xưa, thăm hỏi đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Nằm trong các hoạt động mừng sinh nhật Bác và kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum  tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như phát động hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hỗ trợ đồng đội sữa chữa 9 căn nhà và xây mới 2 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 250.000.000đ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 37 hội viên và hỗ trợ cây con giống cho  các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với nguồn kinh phí gần 10 triệu đồng. Sự tiếp sức nghĩa tình của đồng đội đã góp phần giúp những cựu chiến binh Trường Sơn vượt qua khó khăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đơn cử như trường hợp CCB Nguyễn Chí Sơn ở xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà. Do kinh tế khó khăn, nhiều năm liền gia đình ông phải sống trong căn nhà tạm bợ. Nhờ đồng đội giúp đỡ, ông đã xây dựng được căn nhà khang trang. CCB Nguyễn Chí Sơn phấn khởi: “Cái nhà làm hết 67 triệu, Hội Trường Sơn ủng hộ 20 triệu. Giờ nó đỡ dột nát, gia đình phấn khởi, cám ơn đơn vị Trường Sơn”.

Chiến tranh đã đi qua. Có nhiều đổi thay và phát triển, nhưng tình đồng chí, đồng đội, tinh thần Bộ đội Trường Sơn anh hùng vẫn luôn được giữ vững và phát huy. Những thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đoàn kết bên nhau để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chung tay xây dựng quê hương Kon Tum giàu mạnh.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *