(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đang nỗ lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Để  thực hiện mục tiêu này, ngoài nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, chính quyền địa phương, thì  ý thức  xây dựng nếp sống văn minh đô thị của  người dân địa phương đóng vai trò rất quan trọng. 

Tổ dân phố 2, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum là khu dân cư 5 năm liền đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Với những kết quả đã đạt được, bà con nơi đây đang nỗ lực xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ tổ  2, phường Lê Lợi cho biết: “ Tổ dân phố 2 nằm dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, chủ trương của Chi bộ là vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thứ nhất là bảo vệ cây xanh, vỉa hè, tuyến phố. Thứ hai nữa là vận động nhân dân nhân dân thực hiện nếp sống văn minh”.

Để tạo ý thức cho nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, UBND thành phố Kon Tum phối hợp với UBMTTQVN thành phố vận động  nhân dân ký cam kết thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, gia đình văn hóa.UBND  thành phố tranh thủ huy động các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, đồng thời thực hiện tạo vốn từ quỹ đất để tập trung phát triển đầu tư kết cấu  hạ tầng nhằm chỉnh trang bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, để trở thành thành phố văn minh, thành phố Kon Tum cần  có rất nhiều việc phải làm. Bà Lâm Thị Điệp (tổ 7, phường Trường Chinh) nêu kiến nghị: “Thành phố Kon Tum muốn hướng đến một cái thành phố văn minh thì trước nhất là công tác đô thị, về vấn đề môi trường rồi vấn đề trật tự đô thị phải đảm bảo”.

 “Để xây dựng thành phố văn minh, cần phải cần đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang hơn, và cách ứng xử của con người cũng phải có  văn hóa, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tốt thì mới thực hiện được nếp sống văn minh đô thị” Ông Nguyễn Văn Ba (tổ 4, phường Lê Lợi) đề nghị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ X đã xác định xây dựng thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chí đô thị loại II vùng cao, vùng sâu, biên giới vào năm 2015. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố Kon Tum đã tập trung nhiều nguồn lực để  rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tăng cường quản lý  thực hiện quy hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: “Thành phố sẽ tăng cường thực hiện đề án xây dựng khu tái định cư và giản dân các làng ĐBDTTS nội thành gắn với qui hoạch các làng ĐBDTTS nội thành thành những khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng; tổ chức di dời dứt điểm các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đông dân cư nội thành”.

Tin tưởng rằng, sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể, thiết thực của thành phố sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố Kon Tum trở thành thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp trong tương lai.

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *